Kết quả tìm kiếm cho "gây gió giật cấp 9"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 999
Ngày và đêm 9/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm (mưa tập trung vào chiều và tối).
Bão số 7 đã mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, hoàn lưu bão có thể gây đợt mưa lớn diện rộng ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, lượng mưa có nơi trên 300mm.
Sáng nay, bão số 7 (Tapah) di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 10km/giờ, trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, trên biển, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 13; biển động rất mạnh.
Theo dự báo, đến 7 giờ ngày 7/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h, có khả năng mạnh lên thành bão.
Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Nghệ An - Huế, gây mưa rất lớn ở Bắc Bộ và Trung Bộ, trong đó Thanh Hóa - Huế có nơi mưa vượt 600mm.
Dự báo 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, từ 30/8-1/9, Bắc Bộ và Thanh Hoá - Huế mưa vừa, mưa to trở lại.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/8, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào sáng sớm, chiều tối và đêm, gây nguy cơ ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 27 và ngày 28/8, vùng biển từ Lâm Đồng đến TP. Hồ Chí Minh, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7–8; biển động. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 9; biển động mạnh. Sóng biển cao 2–3,5m ở khu vực Nam Biển Đông và 2-4m ở khu vực Bắc Biển Đông.
Ngày 26/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới các gia đình có người tử vong, mất tích trong bão, và ký ban hành Công điện về việc tập tập trung khắc phục hậu quả bão số 5.
Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão số 5. Trong đó, Bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện (bao gồm cả trực thăng) tại khu vực trọng điểm để hỗ trợ di dời, sơ tán dân.
Thủ tướng yêu cầu các tỉnh khẩn trương rà soát, triển khai ngay công tác sơ tán dân tại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, nước chảy xiết.
Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị-Huế. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trước tình hình này, các địa phương đang khẩn trương phòng chống bão.